Kết quả tìm kiếm cho "nặng 18kg"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Sau thời gian thực nghiệm, mô hình trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên.
Vận động viên Đinh Thị Hương xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games dù chỉ vừa chuyển từ hạng 50kg lên 68kg chưa đầy một năm.
“Năm qua, công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng đại mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao. Trong đó, nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn để phát triển xã hội” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình biểu dương.
Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã triển khai toàn diện, đồng bộ biện pháp công tác biên phòng, góp phần lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Từ nền đất ruộng canh tác lúa kém hiệu quả, nông dân xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) đã mạnh dạn chuyển đổi, lên vườn trồng xen canh, đa dạng các loại cây trồng, như: Vú sữa hoàng kim, mít Thái, ổi, dừa, chuối, bông điên điển Thái… Bên cạnh đó, bà con còn tận dụng diện tích mặt nước ao trống trong vườn để nuôi cá, trồng bông súng, giúp tăng thu nhập cho nông hộ.
25kg ma tuý tổng hợp dạng viên được giấu tinh vi trong các khối sáp thơm, máy hát đĩa, ép vào vách thùng carton… Còn cần sa giấu trong sữa, bánh, rồi hàn kín lại.
Thay vì đốt hay vùi rơm rạ xuống đồng gây ô nhiễm môi trường, dễ ngộ độc đất như trước đây, nguồn rơm rạ sau khi thu hoạch lúa được nông dân tận dụng triệt để. Từ sử dụng rơm để trồng nấm cho đến ủ thành thức ăn trong chăn nuôi bò, nguồn phụ phẩm từ cây lúa còn được sản xuất thành phân hữu cơ, sử dụng trong nông nghiệp và hoa kiểng. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tái tạo, có nguồn thu từ chính chất thải trong sản xuất nông nghiệp.
Chiến lược phát triển chăn nuôi đặt ra mục tiêu chung đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực.
Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho vùng đất Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cũng như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Thay vì xuất khẩu gạo thô qua trung gian với giá thấp, để mặc cho đối tác “hô biến” gạo Việt thành gạo gắn logo, nhãn mác của nước khác, doanh nghiệp (DN) Việt Nam hoàn toàn có thể tự xây dựng thương hiệu cho chính mình, xây dựng hình ảnh sản phẩm gạo Việt có uy tín trên thị trường quốc tế. Tập đoàn Lộc Trời đang nỗ lực theo hướng đi này.
Sáng 22-9, tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (xã Vọng Đông, Thoại Sơn), thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô gạo thơm sang Châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; đại diện Bộ Công thương, các thành viên Liên minh Châu Âu (EU), đại diện các tỉnh khu vực ĐBSCL… đã đến tham dự.
Mặc dù mới triển khai nhưng mô hình trồng mít Thái xen nhãn Ido và sầu riêng áp dụng phương pháp tưới tự động của bà Trương Thị Diệu (xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này mở ra hướng đi mới trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho nông dân.